Kết quả tìm kiếm cho "giường bệnh"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1452
Cùng với cả nước, An Giang đang nỗ lực thực hiện bệnh án điện tử (BAĐT), hướng đến mô hình bệnh viện thông minh, nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe, mang lại sự hài lòng đối với bệnh nhân.
Trong ngày 25/7, Cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Ngọc Thành. Cơ quan điều tra đang tập trung điều tra làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.
Tôi cất tiếng khóc chào đời trong nước mắt của cả gia đình tiễn mẹ tôi đi mãi sau khi sinh tôi. Khi tôi còn đỏ hỏn, bà nội đã vượt hàng ngàn cây số, ôm chiếc túi vải nhỏ lặn lội từ quê ra đón tôi về nuôi. Không có mẹ trong những năm tháng đầu đời, nhưng tôi may mắn có ông bà nội thay cha mẹ thương yêu suốt một đời.
Thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, xã An Biên (tỉnh An Giang) tích cực triển khai chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ.
Chiều 18/7, Sở Y tế tỉnh An Giang thành lập đoàn khảo sát tiến độ thực hiện hồ sơ bệnh án điện tử tại Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang.
Từ việc hợp nhất hai tỉnh, ngành y tế tỉnh An Giang mở rộng quy mô, mở ra nhiều cơ hội, lẫn thách thức khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân tăng cao. Xung quanh thực trạng hệ thống y tế, giải pháp nâng cao chất lượng khám, điều trị bệnh, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Quang Hiền (ảnh) - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế cho biết:
Bệnh viện Y Dược cổ truyền Kiên Giang chú trọng triển khai phương pháp điều trị kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại đem lại kết quả tích cực, nâng cao chất lượng điều trị cho bệnh nhân.
Ngày 11/7, Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh An Giang gồm các đồng chí: Nguyễn Danh Tú, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; Châu Quỳnh Dao, Hiệu trưởng Trường THPT Ngô Sĩ Liên tiếp xúc cử tri phường Rạch Giá (tỉnh An Giang) sau Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XV.
Ngày 7/7, BS.CKII Nguyễn Duy Tân, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa An Giang cho biết, đã ký thông báo thay đổi tên bệnh viện, địa chỉ và thông tin tài khoản giao dịch.
Cùng ngụ xã Cù Lao Giêng, ông Lưu Văn Đàng (60 tuổi, ngụ ấp Tấn Quới) và ông Tô Văn Hồng (63 tuổi, ấp Tấn Phước) mắc bệnh hiểm nghèo, cuộc sống gia đình lâm vào cảnh khó khăn. Giữa lúc này, sự giúp đỡ từ cộng đồng sẽ là nguồn động viên rất lớn giúp họ có thêm nghị lực vượt qua bệnh tật.
Với vai trò là bệnh viện tuyến cuối chuyên khoa sản nhi của tỉnh, Bệnh viện Sản Nhi An Giang khám, cấp cứu và điều trị an toàn cho hàng trăm ngàn lượt bệnh nhân mỗi năm.
Thời gian qua, ngành y tế An Giang đã triển khai hồ sơ bệnh án điện tử ở các cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) trên địa bàn tỉnh, góp phần mang lại hiệu quả cụ thể, nâng cao năng suất, chất lượng KCB, phòng bệnh, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.